Pakistan bác điều kiện gắn với viện trợ của Mỹ

Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani ngày 13/4 nói rằng Mỹ "không nên đặt điều kiện cho sự trợ giúp tài chính" của họ, đồng thời yêu cầu Mỹ "chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái" ở bên trong lãnh thổ Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani ngày 13/4 nói rằng Mỹ "không nên đặt điều kiện cho sự trợ giúp tài chính" của họ, đồng thời yêu cầu Mỹ "chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái" ở bên trong lãnh thổ Pakistan.
 
Phát biểu trong cuộc gặp với Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang ở thăm Pakistan, ông Gilani nói rằng "quan hệ giữa Pakistan và Mỹ cần dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau", đồng thời khẳng định Pakistan đã làm rất nhiều trong cuộc chiến chống khủng bố và viện trợ có điều kiện sẽ không giúp ích cho cuộc chiến chống khủng bố.

Ông cũng yêu cầu Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và đảm bảo chia sẻ thông tin tình báo.
 
Trong khi đó, tại cuộc gặp với ông Kerry, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình xây dựng luật của Mỹ liên quan việc giúp đỡ Pakistan và thúc giục Mỹ soạn thảo chiến lược chung chống khủng bố.

Ông Zardari cũng kêu gọi cơ quan lập pháp Mỹ xác lập những vùng có cơ hội tái thiết ở các khu vực bộ tộc của Pakistan.

Tổng thống Zardari và ông Kerry cũng thảo luận về cuộc gặp sắp tới của "Những người bạn của Pakistan dân chủ" ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 17/4 nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế, xã hội của Pakistan và cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.
 
Ông Kerry đến Pakistan ngày 13/4 để hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này về gói viện trợ tài chính mà ông và Thượng nghị sĩ Richard Lugar đã đề xuất, theo đó tăng gấp 3 khoản viện trợ phi dân sự cho Pakistan lên 1,5 tỷ USD/năm trong giai đoạn 5 năm.
 
Tháng trước, khi công bố chiến lược mới của Mỹ nhằm đánh bại phong trào Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ Pakistan.
 
Tuy nhiên, chính quyền Obama cũng nói rằng chỉ cung cấp viện trợ cho Pakistan khi nước này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ "triệt tận gốc" các nhóm vũ trang và khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục