Pakistan bắt 13 ngư dân và tàu đánh cá Ấn Độ

Các vụ bắt giữ ngư dân với cáo buộc xâm phạm lãnh hải hai nước Ấn Độ và Pakistan thường xuyên xảy ra những năm gần đây.
HTML clipboard Cơ quan An ninh Biển (MSA) Pakistan ngày 6/11 cho biết họ đã bắt giữ 13 ngư dân cùng 3 tàu đánh cá của Ấn Độ với cáo buộc đánh bắt bất hợp pháp trên lãnh hải của nước này, thuộc Biển Arập.
 
Người phát ngôn MSA, Thiếu tá Hải quân Shakeel Ahmed Khan cho biết: "Các quan chức của chúng tôi đã bắt giữ 3 tàu đánh cá của Ấn Độ cùng 13 người trên tàu cách bờ 55 hải lý, thuộc lãnh hải của chúng tôi và họ đã được giao nộp cho cảnh sát."
 
MSA xác nhận những người trên có vẻ là ngư dân, song họ vẫn bị các cơ quan chức năng thẩm vấn để xác định rõ nhân thân cũng như mục đích hoạt động trên lãnh hải Pakistan.
 
Các vụ bắt giữ ngư dân với cáo buộc xâm phạm lãnh hải hai nước Ấn Độ và Pakistan thường xuyên xảy ra những năm gần đây.
 
Nhà chức trách Pakistan ước tính có hơn 100 ngư dân nước này đang thụ án trong các trại giam ở Ấn Độ, trong khi New Delhi tiết lộ có gần 500 ngư dân Ấn Độ đang phải ngồi "bóc lịch" ở Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục