Pakistan bắt 6 đối tượng quyên góp tài chính cho các nhóm phiến quân

Cảnh sát Pakistan cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng bị cáo buộc tham gia hoạt động quyên góp tài chính cho 2 nhóm phiến quân nằm ngoài vòng pháp luật là Jaish-e-Mohammed (JeM) và Lashkar-e-Jhangvi.
Binh sỹ Pakistan gác bên ngoài một tòa án ở Haripur, nơi diễn ra việc xét xử các phần tử khủng bố ngày 7/2/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Pakistan gác bên ngoài một tòa án ở Haripur, nơi diễn ra việc xét xử các phần tử khủng bố ngày 7/2/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/5, cảnh sát Pakistan cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng bị cáo buộc tham gia hoạt động quyên góp tài chính cho 2 nhóm phiến quân nằm ngoài vòng pháp luật.

Ông Muhammad Ashraf, quan chức của đơn vị chống khủng bố thuộc cơ quan cảnh sát tỉnh Punjab cho hay các vụ bắt giữ là một phần trong chiến dịch trấn áp hoạt động tài trợ khủng bố tại tỉnh này.

[Pakistan: Nổ tại thánh đường Hồi giáo, hàng chục người thương vong]

Những đối tượng bị bắt giữ đang quyên góp tiền cho 2 nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed (JeM) và Lashkar-e-Jhangvi, tuy nhiên vị quan chức này không cung cấp thông tin cụ thể về số tiền bị phát hiện.

Nhóm phiến quân JeM, đóng căn cứ tại Pakistan, đã thừa nhận gây ra vụ tấn công liều chết hôm 14/2 tại phần lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Vụ đánh bom này đã bất ngờ làm gia tăng căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad, qua đó đẩy 2 nước tới bờ vực chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục