Pakistan bắt đầu huấn các luyện giáo viên sử dụng vũ khí

Các sỹ quan cảnh sát chống khủng bố đã chính thức khởi động chương trình huấn luyện sử dụng súng ngắn cho các giáo viên nữ ở thành phố Peshawar.
Pakistan bắt đầu huấn các luyện giáo viên sử dụng vũ khí ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát khu vực Tây Bắc Pakistan ngày 27/1 bắt đầu huấn luyện sử dụng vũ khí cho các giáo viên để giúp họ tự vệ trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công khủng bố vào trường học.

Các sỹ quan cảnh sát chống khủng bố đã chính thức khởi động chương trình huấn luyện sử dụng súng ngắn cho các giáo viên nữ ở thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Paktunkhwa.

Theo chương trình, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các giáo viên cách cầm súng, nạp và tháo đạn cũng như ngắm bắn và nổ súng. Chính phủ Pakistan cũng quyết định sẽ cấp giấy phép cho các giáo viên sở hữu vũ khí hạng nhẹ.

Phát biểu với báo giới tại trung tâm huấn luyện, một nữ giáo viên cho rằng đây là hoạt động cần thiết để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất. Mục tiêu của chương trình là giúp các giáo viên có kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân tại trường học cũng như tại nhà.

Chương trình trên nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chính phủ Pakistan nhằm nâng cao khả năng tự vệ cho các giáo viên sau khi xảy ra vụ thảm sát do Taliban tiến hành tại một trường học do quân đội quản lý ở thành phố Peshawar, làm gần 150 người thiệt mạng và 130 người bị thương, trong đó phần lớn là học sinh. Sau vụ tấn công trên, an ninh đã được thắt chặt tại tất cả các trường học. Chính phủ cũng ban hành đạo luật mới cho phép sử dụng các biện pháp chống khủng bố cứng rắn, trong đó có việc thành lập các tòa án binh để xét xử những vụ liên quan tới khủng bố.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng đã cho phép nối lại việc thi hành án tử hình sau 6 năm tạm ngừng và đã cho tử hình khoảng 20 đối tượng khủng bố nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục