Pakistan: Bọn bắt cóc dọa sát hại quan chức LHQ

Ngày 13/2, những kẻ bắt cóc ông John Solecki, người Mỹ đứng đầu cơ quan về người tỵ nạn của Liên hợp quốc tại Pakistan, đã công bố đoạn ghi hình và đe dọa sát hại ông trong vòng 72 giờ nếu những yêu cầu của chúng không được đáp ứng.

Ngày 13/2, những kẻ bắt cóc ông John Solecki, người Mỹ đứng đầu cơ quan về người tỵ nạn của Liên hợp quốc tại Pakistan, đã công bố đoạn ghi hình và đe dọa sát hại ông trong vòng 72 giờ nếu những yêu cầu của chúng không được đáp ứng.

Một mạng tin trực tuyến ở Pakistan cho biết họ đã nhận được một cú điện thoại nặc danh ngày 13/2, yêu cầu đến nhận một gói bưu phẩm, trong đó có thẻ nhớ điện thoại di động ghi hình ông Solecki và một bức thư.

Đoạn ghi hình dài 20 giây, trong đó ông Solecki bị bịt mắt nói rằng ông đang ốm và yêu cầu Liên hợp quốc sớm giải quyết để ông được trả tự do.

Bức thư gửi kèm theo của những kẻ bắt cóc yêu cầu trả tự do cho 141 phụ nữ đang bị Pakistan giam giữ, đồng thời nói rằng sẽ sớm đưa ra một danh sách hàng trăm tù nhân nam khác. Nhóm bắt cóc đe doạ nếu những yêu cầu trên không được đáp ứng, ông Solecki sẽ bị sát hại.

Ông Solecki bị bắt cóc ngày 2/2 khi đang trên đường đi làm ở Quetta. Người lái xe của ông bị bắn chết. Vài ngày sau đó, một nhóm tự xưng Mặt trận thống nhất giải phóng Bachilustan chưa từng được biết đến trước đây đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Nhóm này nói rằng có liên hệ với với những phần tử li khai ở địa phương chứ không phải với Taliban hay Al-Qaeda.

Lời đe doạ trên làm tăng mối lo ngại cho sự an toàn của ông Solecki vì nó được đưa ra chỉ một tuần sau khi các tay súng Taliban sát hại một nhà địa chất Ba Lan cũng bị bắt cóc ở ở Pakistan, do chính phủ nước này không đáp ứng yêu cầu của những kẻ bắt cóc về việc thả tù nhân.

Tuy nhiên, thiếu tướng Salim Nawaz, chỉ huy một đơn vị bán quân sự của Chính phủ Pakistan ở Quetta, đã bác bỏ danh sách 141 tù nhân nữ nói trên, cho rằng danh sách này là bịa đặt để gây chú ý và việc làm của những kẻ bắt cóc là hành động khủng bố.

Trong khi đó, phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết Liên hợp quốc sẽ nghiên cứu đoạn băng ghi hình trên để quyết định bước đi tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục