Pakistan cấm vào Twitter vì nội dung “báng bổ”

Chính quyền Pakistan đã bất ngờ cấm truy cập vào mạng xã hội Twitter trong ngày 20/5 vì trang này xuất hiện “nội dung báng bổ.”
Hãng tin Reuters vừa cho hay, chính quyền Pakistan đã bất ngờ cấm truy cập vào mạng xã hội Twitter trong ngày 20/5 vì trang này xuất hiện những “nội dung báng bổ.”

Tuy nhiên, chỉ sau 12 tiếng cấm đoán, Pakistan đã mở lại truy cập cho dịch vụ tiểu blog nói trên.

Phía chính phủ Islamabad không đưa ra thông tin cụ thể về việc người dùng hay nội dung thông điệp nào là nguyên nhân dẫn tới lệnh cấm nói trên, hay tại sao họ lại nhanh chóng dỡ bỏ lệnh cấm nhanh chóng như vậy.

Trước đây, hồi tháng 5/2010, quốc gia Đạo Hồi này từng chặn truy cập vào mạng xã hội Facebook trong gần 2 tuần, vì thành viên của trang mạng này đã tiến hành một cuộc thi…vẽ Mohammad, và đây cũng bị coi là một hành động “báng bổ” tôn giáo không thể chấp nhận được.

Ngoài Facebook, Twitter thì You Tube cũng như 1.000 trang web khác đều bị Pakistan kiểm soát vì lo ngại những nội dung không phù hợp với tôn giáo của họ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik của Pakistan, vốn là một thành viên Twitter tích cực, đã bày tỏ vào đêm hôm 20/5 rằng chính ông đã can thiệp và đề nghị Thủ tướng kết thúc lệnh cấm./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục