Pakistan cảnh báo cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban bị ảnh hưởng

Đại sứ Pakistan tại Afghanistan Zahid Nasrullah cảnh báo, cuộc hòa đàm giữa Mỹ và phiến quân Taliban tại Afghanistan sẽ bị ảnh hưởng nếu Ấn Độ sử dụng bạo lực với Pakistan.
Pakistan cảnh báo cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban bị ảnh hưởng ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở khu vực Kashmir. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 19/2, Đại sứ Pakistan tại Afghanistan Zahid Nasrullah cảnh báo, cuộc hòa đàm giữa Mỹ và phiến quân Taliban tại Afghanistan sẽ bị ảnh hưởng nếu Ấn Độ sử dụng bạo lực với Pakistan nhằm đáp trả vụ đánh bom đẫm máu gần đây ở khu vực Kashmir.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng được vũ trang hạt nhân này leo thang nhanh chóng do vụ đánh bom liều chết mà nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad ở Pakistan tuyên bố gây ra tại Kashmir làm 40 thành viên lực lượng bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

[Afghanistan đề nghị Liên hợp quốc can thiệp hội đàm Pakistan-Taliban]

Trong khi đó, phái viên Mỹ cho rằng Pakistan đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hòa bình ở Afghanistan, do Islamabad có quan hệ với Taliban.

Dự kiến, các đại diện của Taliban sẽ gặp đặc phái viên về hòa bình của Mỹ Zalmay Khalizad ở Qatar vào ngày 25/2 trong khuôn khổ vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục