Pakistan chặn đứng âm mưu đánh bom liều chết ở trại tị nạn

Lực lượng an ninh Pakistan đã bắt giữ một chiếc xe chứa 1.200 kg thuốc nổ tại một trại tị nạn ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam nước này.
Pakistan chặn đứng âm mưu đánh bom liều chết ở trại tị nạn ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, lực lượng an ninh Pakistan đã bắt giữ một chiếc xe chứa 1.200 kg thuốc nổ tại một trại tị nạn ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam nước này.

Theo người phát ngôn Quân đoàn Biên phòng Pakistan Manzoor Ahmed, chiếc xe được phát hiện trong một cuộc đột kích trại tị nạn ở khu vực Roghani, gần biên giới với Afghanistan.

Ngoài chiếc xe trên, các binh sỹ còn tìm thấy một kho đạn dược và bốn chiếc áo chuyên dùng cho các phần tử đánh bom liều chết.

Ông Amed cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa đi thẩm vấn, tuy nhiên hiện chưa thể xác nhận các nghi phạm này thuộc tổ chức nào.

Theo nguồn tin tình báo mà lực lượng an ninh có được, chiếc xe bom dự kiến được đưa đến thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan.

Vào đầu năm 2013, tại đây từng xảy ra hai vụ đánh bom thuộc diện đẫm máu nhất tại Pakistan trong nhiều năm trở lại đây làm gần 200 người Hồi giáo dòng Shiite thiệt mạng.

Là một trong bốn tỉnh lớn nhất của Pakistan, Baluchistan không chỉ chứng kiến tình trạng bạo lực giáo phái mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với các nhóm vũ trang Hồi giáo và phong trào nổi dậy đòi độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục