Pakistan: Chính trị gia Imran Khan "gần đủ ghế" để thành lập chính phủ

Đảng Pakistan Tehreek- e -Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan đang gần tiến tới mục tiêu 137 ghế cần thiết để thành lập chính phủ.
Pakistan: Chính trị gia Imran Khan "gần đủ ghế" để thành lập chính phủ ảnh 1Chính trị gia Imran Khan phát biểu sau khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Islamabad ngày 25/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban bầu cử Pakistan (ECP) ngày 26/7 thông báo đảng Pakistan Tehreek- e -Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan đang tạm dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này diễn ra 1 ngày trước đó.

Theo kết quả kiểm phiếu của gần 50% trong tổng số 85.000 điểm bỏ phiếu, đảng PTI hiện giành được 113 trong tổng số 272 ghế tại Quốc hội.

Đứng vị trí thứ hai là đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif và vị trí thứ ba thuộc về đảng Nhân dân Pakistan (PPP) do con trai của cố Thủ tướng Benazir Bhutto đứng đầu.

Như vậy, ông Imra Khan đang gần tiến tới mục tiêu 137 ghế cần thiết để thành lập chính phủ.

Tại cuộc đua ở 4 hội đồng lập pháp tỉnh, đảng PTI đang dẫn đầu tại Punjah, tỉnh đông dân nhất Pakistan và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này.

Trước đó, cùng ngày, ECP cho biết việc thông báo kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử bị hoãn lại do Hệ thống chuyển giao kết quả (RTS), một phần mềm trực tuyến để chuyển số phiếu từ các điểm bỏ phiếu đến các trụ sở bầu cử, gặp sự cố do quá tải.

Theo luật, ECP phải công bố kết quả chính thức trong vòng 10 giờ đồng hồ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng.

Ngày 25/7, các cử tri Pakistan đã tham gia cuộc tổng tuyển cử nhằm bầu ra 227 nghị sĩ Quốc hội và 577 đại biểu tại 4 hội đồng lập pháp tỉnh gồm Khyber Pakhtunkhwa, Punjah, Balochistan và Sindh.

Tuy nhiên, việc bầu chọn 2 vị trí tại quốc hội và 6 vị trí ở các hội đồng lập pháp tỉnh đã phải hoãn lại do nhiều lý do, trong đó có một số ứng cử viên thiệt mạng và bị thương do các vụ đánh bom nhằm vào chiến dịch vận động tranh trước thềm cuộc bầu cử.

Giới chức Pakistan đã phải triển khai hơn 800.000 cảnh sát và binh lính quân đội tại hơn 85.000 điểm bỏ phiếu trong cả nước nhằm đảm bảo an ninh, song tình trạng bạo lực vẫn diễn ra.

Thống kê cho thấy hơn 180 người, trong đó có 3 ứng cử viên, đã bị sát hại và hơn 200 người bị thương trong các vụ bạo lực diễn ra suốt một tháng tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục