Pakistan cho phép NATO dùng không phận tiếp vận

Islamabad đã công khai thừa nhận rằng, họ cho phép NATO sử dụng không phận Pakistan để vận chuyển hàng tiếp tế tới Afghanistan.
AIP đưa tin, Islamabad ngày 14/2 đã công khai thừa nhận rằng, họ cho phép NATO sử dụng không phận Pakistan để vận chuyển hàng tiếp tế tới Afghanistan, dù đã ngăn hoạt động tiếp tế trên đường bộ qua các cửa khẩu biên giới hơn hai tháng.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Pakistan dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ahmed Mukhtar nói tại một buổi họp ở Islamabad rằng, Pakistan "đã cho phép (vận chuyển) các mặt hàng lương thực. Do các mặt hàng lương thực dễ bị hỏng, chúng tôi đã cho phép họ vận chuyển bằng đường không tới Afghanistan. Chúng tôi đã nói với họ mang đồ tiếp tế đi bằng đường không và vào thời điểm hiện tại không đưa thêm hàng (tới Pakistan)."

Đại sứ Mỹ tại Islamabad, Cameron Munter, tuần trước xác nhận NATO đã tiếp tục vận chuyển hàng tiếp tế qua đường không tới Afghanistan dù Pakistan đóng cửa biên giới đối với các xe tải và xe bồn của NATO từ ngày 26/11/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục