Pakistan cho Trung Quốc tiếp cận máy bay của Mỹ

Pakistan cho phép kỹ sư Trung Quốc chụp ảnh và lấy mẫu từ máy bay tàng hình mà Mỹ để lại sau khi tiêu diệt được Osama bin Laden.

Pakistan đã cho phép các kỹ sư quân sự Trung Quốc chụp ảnh và lấy mẫu từ máy bay tàng hình mà các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ để lại sau khi họ tiêu diệt được Osama bin Laden.

 

Hành động trên là sự việc mới nhất càng làm tăng mối quan hệ phức tạp và thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa Islamabad và Washington sau vụ tập kích mà Pakistan không được Mỹ thông báo.

[Mỹ lộ bí mật quân sự trong chiến dịch bin Laden?]

 

Theo tờ Thời báo Tài chính của Anh, một nguồn tin trong giới tình báo nói rằng “phía Mỹ bây giờ có thông tin rằng Pakistan, đặc biệt là Cơ quan tình báo liên quân (ISI), đã cho phép giới quân sự Trung Quốc tiếp cận chiếc máy bay ở Abbottabad.

 

Các kỹ sư Trung Quốc được phép nghiên cứu mảnh vụn, chụp ảnh chúng và lấy mẫu của lớp “tàng hình” bên ngoài, loại vật liệu được cho là đã giúp đội đặc nhiệm vào Pakistan mà không bị rađa phát hiện.”

 

Theo tờ báo, Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama đã thảo luận về vụ việc trên và đang tìm cách đối phó.

Trong quá trình đột kích, một trong hai chiếc trực thăng Blackhawk chở nhóm SEAL đã quệt phải tường rào của khu nhà trong lúc hạ cánh và bị hỏng hóc.

Vì thế, để giữ bí mật cho loại máy bay này, sau khi kết thúc chiến dịch kéo dài 40 phút, nhóm SEAL đã quyết định phá hủy nó bằng chất nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục