Pakistan: Chuyển quyền kiểm soát kho hạt nhân

Tổng thống Pakistan A.A. Zardari đã ra sắc lệnh chuyển quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của nước này cho Thủ tướng Y. Raza Gilani.
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 28/11 đã ra sắc lệnh chuyển quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của nước này cho Thủ tướng Yousuf Raza Gilani.

Đây là một quyết định được xem là nhằm giảm bớt sức ép đang ngày càng tăng trong nội bộ chính quyền Pakistan đối với ông Zardari, cũng như nhằm cứu vãn uy tín của cá nhân ông.

Bộ Tư lệnh Quốc gia (NCA) - cơ quan chịu trách nhiệm về kho vũ khí hạt nhân của Pakistan, giờ đây nằm dưới thẩm quyền của Thủ tướng Gilani.

Người phát ngôn của tổng thống, ông Farhatullah Babar khi thông báo sắc lệnh trên đã mô tả đây là một bước tiến lớn trong việc trao thêm quyền hạn cho quốc hội và thủ tướng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Gilani nói: "Tổng thống Zardari đã ra sắc lệnh chuyển giao quyền kiểm soát và chỉ huy kho hạt nhân quốc gia cho tôi". Như vậy, Thủ tướng Gilani giờ đây trở thành Chủ tịch NCA.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zardari đã xuống rất thấp do kinh tế Pakistan gặp nhiều khó khăn, kế hoạch cải cách được thực thi chậm chạp trong khi các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và tàn quân Taliban chưa có hồi kết.

Giới phân tích cho rằng, ông Zardari đang cố gắng bảo vệ tương lai chính trị của mình bằng cách chuyển giao thêm quyền lực sang quốc hội.

Sắc lệnh về chuyển quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân được đưa ra đúng vào ngày Luật ân xá hết hiệu lực (đêm 28/11). Luật này vốn bảo vệ tổng thống và khoảng 8.000 người Pakistan khỏi các cáo trạng tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục