Pakistan có thể đang xây dựng một khu vực làm giàu urani mới

Các nhà phân tích cho rằng tổ hợp làm giàu urani mới nằm ở thị trấn Kahuta, cách thủ đô Islamabad khoảng 30 km về phía Đông.
Pakistan có thể đang xây dựng một khu vực làm giàu urani mới ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Hãng AFP ngày 16/9 dẫn phân tích từ hình ảnh vệ tinh thương mại của các chuyên gia quốc phòng Phương Tây cho biết, Pakistan - nước dự kiến có kho vũ khí hạt nhân tăng nhanh nhất thế giới - có thể đang xây dựng một tổ hợp làm giàu urani mới.

Các nhà phân tích cho rằng khu vực trên nằm ở thị trấn Kahuta, cách thủ đô Islamabad khoảng 30 km về phía Đông.

Đây là bằng chứng mới cho thấy Pakistan đang tìm cách tăng cường kho hạt nhân của mình như thế nào và mục tiêu này không nhất quán với các nguyên tắc của Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG) mà Islamabad đang tìm cách gia nhập.

Bản phân tích trên do cơ quan cung cấp tình báo quốc phòng IHS Jane's thực hiện thông qua việc sử dụng các hình ảnh vệ tinh chụp được hôm 28/9/2015 và 18/4/2016.

Pakistan, nước đã tiến hành các vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 1998, được cho là có khoảng 120 vũ khí hạt nhân, nhiều hơn Ấn Độ, Israel và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục