Pakistan: Đảng cầm quyền giành được đa số ghế trong Thượng viện

Sáng 4/3, các kết quả chưa chính thức cho biết PML-N cầm quyền của cựu Thủ tướng Sharif giành chiến thắng trong bầu cử Thượng viện diễn ra ngày 3/3, tuy nhiên không giành được đa số ghế.
Pakistan: Đảng cầm quyền giành được đa số ghế trong Thượng viện ảnh 1Cựu Thủ tướng Nawaz Sharif. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, sáng 4/3, các kết quả chưa chính thức cho biết đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra một ngày trước đó, tuy nhiên không giành được đa số ghế.

Cụ thể, đảng PML-N giành 15 ghế trong tổng số 52 ghế được bầu lần này, một lần nữa khiến đảng này trở thành đảng lớn nhất trong Thượng viện gồm 104 thành viên. Với kết quả này, đảng PML-N giành tổng cộng 33 ghế, nhiều hơn sáu ghế so với hiện tại.

[Pakistan tổ chức bầu cử Thượng viện, chọn ra 52 thượng nghị sỹ]

Đảng Nhân dân Pakistan giành 10 ghế nâng tổng số ghế trong thượng viện của đảng này lên 20, ít hơn sáu ghế so với hiện tại.

Kết quả bầu cử trên báo hiệu sự bất ổn cho nền chính trị Pakistan kể cả sau khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ được tiến hành trước tháng Tám tới, trong bối cảnh mỗi đạo luật được Quốc hội thông qua đều cần sự chấp thuận của Thượng viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục