Pakistan: Đánh bom nhằm vào cảnh sát, ít nhất 5 người thiệt mạng

Ngày 23/6, một vụ bên ngoài Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.
Pakistan: Đánh bom nhằm vào cảnh sát, ít nhất 5 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Pakistan. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/6, một vụ bên ngoài Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Giới chức nước này cho biết một xe cảnh sát đậu bên ngoài văn phòng cảnh sát trưởng đã phát nổ. Vụ nổ cũng phá hủy một xe môtô.

Nguồn tin y tế cho biết 5 thi thể cùng 14 nạn nhân bị thương tại hiện trường đã được chuyển tới bệnh viên. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do có 6 người bị thương bị rất nặng.

Cảnh sát cho biết vụ nổ này là có chủ đích nhằm vào xe cảnh sát.

[Nổ bom tại khu chợ ở Pakistan, hơn 20 người thương vong]

Balochistan là tỉnh lớn nhất trong bốn tỉnh của Pakistan và nằm tại khu vực biên giới giữa nước này với Iran và Afghanistan.

Địa phương này là một trong những "điểm nóng" về an ninh ở Pakistan với các hoạt động nổi dậy của các phần tử ly khai và xung đột bạo lực phe phái.

Từ năm 2004 đến nay, các vụ tấn công của phiến quân cũng như giao tranh giữa quân đội chính phủ và các tay súng Hồi giáo cực đoan tại đây đã khiến hàng trăm người thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục