Pakistan: Đánh bom trước thềm tổng tuyển cử, một ứng viên bị thương

Theo cảnh sát Pakistan ngày 22/7, một kẻ đánh bom liều chết làm bị thương một ứng cử viên thuộc PTI của chính trị gia Imran Khan trong một vụ tấn công ở thành phố Dera Ismail Khan.
Pakistan: Đánh bom trước thềm tổng tuyển cử, một ứng viên bị thương ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, cảnh sát Pakistan cho biết, ngày 22/7, một kẻ đánh bom liều chết đã làm bị thương một ứng cử viên thuộc đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan và khiến tài xế của ông thiệt mạng trong một vụ tấn công tại thành phố Dera Ismail Khan, Tây Bắc nước này.

Vụ bạo lực xảy ra 3 ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan.

Sỹ quan cảnh sát Zaheer Afridi xác nhận: "Một vụ đánh bom liều chết đã khiến thủ phạm nổ tung gần chiếc xe của ông Ikramullah Gandapur khi ông ấy vừa ra khỏi nhà để đi vận động tranh cử."

[Pakistan siết chặt an ninh trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 25/7 tới]

Sỹ quan Afridi nói thêm rằng ông Gandapur đã bị thương cùng với 5 người khác, trong khi lái xe của ông này đã thiệt mạng ngay tại chỗ."

Trước đó, Ủy ban bầu cử Pakistan cho biết, nước này sẽ triển khai gần 1 triệu cảnh sát và quân nhân để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 25/7 tới.

Hiện tình hình an ninh ở Pakistan những trước ngày bầu cử rất phức tạp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục