Pakistan đạt "thỏa thuận ngừng bắn lâu dài" ở Swat

Một quan chức cấp cao Chính phủ Pakistan cho biết chính phủ nước này và lực lượng Taliban ngày 21/2 đã nhất trí về một "thỏa thuận ngừng bắn lâu dài" tại thung lũng Swat thuộc khu vực hành chính Tây Bắc Malakand.

Một quan chức cấp cao Chính phủ Pakistan cho biết chính phủ nước này và lực lượng Taliban ngày 21/2 đã nhất trí về một "thỏa thuận ngừng bắn lâu dài" tại thung lũng Swat thuộc khu vực hành chính Tây Bắc Malakand.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi chỉ huy Taliban Maulana Fazlullah gặp bố vợ là Sufi Mohammad, một giáo sĩ cực đoan được Chính phủ trả tự do trước đó nhằm đàm phán hòa bình. Dự kiến Fazlullah sẽ sớm công bố thỏa thuận ngừng bắn trên đài phát thanh.

Tuy nhiên, phương Tây tỏ ra không hài lòng về động thái trên của Chính phủ Pakistan. Trước đó, ngày 19/2, trong chuyến đi đến Afghanistan và Pakistan, đặc phái viên của Mỹ Richard Holbrooke cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn với Taliban chỉ là một thỏa thuận tạm thời cho nỗ lực ổn định Swat.

Phương Tây lo ngại thỏa thuận này có thể tạo ra một điểm trú ẩn nữa ở Pakistan, nơi phiến quân Al Qaeda và Taliban có thể tự do đi lại, đồng thời sẽ khích lệ các chiến binh Taliban ở những địa điểm khác trong khu vực.

Giới chức Mỹ còn kêu gọi Chính phủ Pakistan gia tăng các hoạt động quân sự chống Taliban tại khu vực này. Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan đã có kế hoạch cử Ngoại trưởng Mahmood Qureshi đến Washington để giải thích và trấn an Chính phủ Mỹ về thỏa thuận này.

Trước đó, Chính phủ Pakistan đã báo động các chính phủ phương Tây và nhiều người Pakistan về khả năng luật Hồi giáo Sharia sẽ được khôi phục tại Malakand trong trường hợp Taliban đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục