Pakistan đẩy mạnh chiến dịch tấn công Taliban

Trong nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tấn công Taliban ở tỉnh Biên giới Tây Bắc đầy bất ổn, quân đội Pakistan ngày 12/5 đã dùng trực thăng chở quân đến đổ bộ xuống thung lũng Swat, nơi được xem là "thành trì" của phiến quân Hồi giáo tại tỉnh này.

Trong nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tấn công Taliban ở tỉnh Biên giới Tây Bắc đầy bất ổn, quân đội Pakistan ngày 12/5 đã dùng trực thăng chở quân đến đổ bộ xuống thung lũng Swat, nơi được xem là "thành trì" của phiến quân Hồi giáo tại tỉnh này.
 
Đây là lần đầu tiên binh sĩ hiện diện tại Swat kể từ khi quân đội tiến hành chiến dịch truy quét Taliban từ cuối tháng trước.

Thiếu tướng Athar Abbas cho biết quân đội đã mở một mặt trận mới ở Peochar - thuộc khu vực phía Bắc Swat, sào huyệt của Maulana Fazlullah, thủ lĩnh lực lượng phiến quân Taliban đã tàn phá khu vực này trong gần hai năm qua. Nhiệm vụ của các binh sĩ vừa đổ bộ là "tìm và diệt" phiến quân.

Theo tướng Abbas, sau 16 sau ngày truy quét Taliban, quân đội đã tiêu diệt hơn 750 tay súng phiến quân, trong khi phía quân đội có 29 binh sĩ thiệt mạng và 77 người khác bị thương.

Trong chiến dịch này, 15.000 binh sĩ Pakistan cùng các loại máy bay chiến đấu và pháo binh đã được huy động để tiêu diệt khoảng 5.000 tay súng Taliban được vũ trang đầy đủ.
 
Tình hình chiến sự ác liệt ở thung lũng Swat đã buộc hàng trăm nghìn người dân Pakistan phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Theo quân đội Pakistan và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), đã có khoảng 800.000 người phải sơ tán khỏi tỉnh Biên giới Tây Bắc kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng trước, nâng tổng số người tị nạn do chiến sự tại khu vực này từ cuối năm ngoái đến nay lên hơn 1,3 triệu.
 
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn thông cáo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết tổ chức này đang cung cấp lương thực khẩn cấp cho khoảng 650.000 người chạy khỏi khu vực chiến sự ở tỉnh Biên giới Tây Bắc.

Trong cuộc gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 12/5, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari kêu gọi cộng đồng thế giới trợ giúp Chính phủ Pakistan trong cuộc chiến chống Taliban, quan tâm đến thảm họa nhân đạo ở nước này và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi chiến sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục