Pakistan đề nghị đối thoại với Afghanistan về các vấn đề biên giới

Pakistan tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan và giữ quan hệ với nước láng giềng theo đúng các nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc.
Pakistan đề nghị đối thoại với Afghanistan về các vấn đề biên giới ảnh 1Binh sỹ Pakistan canh gác gần biên giới với Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/8, Pakistan đã đề nghị đối thoại với nước láng giềng Afghanistan về các vấn đề liên quan đến biên giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Zahid Hafeez Chaudhri khẳng định việc nước này xây hàng rào dọc biên giới với Afghanistan nhằm đối phó với các mối quan ngại an ninh nghiêm trọng là hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, không xâm phạm lãnh thổ của nước láng giềng.

[Pakistan sớm dựng hàng rào dọc biên giới với Afghanistan]

Ông Chaudhri cũng tái khẳng định việc Pakistan tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan và giữ quan hệ với nước láng giềng theo đúng các nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Pakistan và Afghanistan có đường biên giới dài gần 2.600km. Hiện Pakistan đang xây dựng hàng rào dọc biên giới với Afghanistan nhằm ngăn chặn hoạt động của các tay súng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục