Pakistan đề nghị thương lượng với Ấn Độ

Pakistan ngày 30/12 đã đề nghị thương lượng với Ấn Độ nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa hai bên xung quanh vụ tấn công khủng bố ở Mumbai.

Pakistan ngày 30/12 đã đề nghị thương lượng với Ấn Độ nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa hai bên xung quanh vụ tấn công khủng bố ở Mumbai.
 
Trong phát biểu về chính sách của Pakistan được phát trực tiếp trên phát thanh và truyền hình, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi nêu rõ "Đối thoại mang lại lợi ích cho cả Ấn Độ và Pakistan. Hai nước cần ngồi vào bàn đàm phán".

Ngoại trưởng Qureshi cũng kêu gọi Ấn Độ không đặt các căn cứ không quân của nước này trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đưa các lực lượng bộ binh trở lại trạng thái "thời bình" như trước khi xảy ra căng thẳng, đồng thời nối lại tiến trình đối thoại bị gián đoạn sau các vụ tấn công tại Mumbai tháng trước.

Ngoại trưởng Qureshi cho rằng những động thái này của Ấn Độ sẽ tạo ra các tín hiệu tích cực và giảm bớt căng thẳng khu vực. Ông cũng đánh giá tích cực về những diễn biến giữa hai nước trong hai ngày qua, trong đó có việc các quan chức cấp cao quân đội hai nước thảo luận qua đường dây nóng.

Phản ứng về phát biểu trên của ông Qureshi, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee khẳng định New Delhi không hề leo thang quân sự tại khu vực biên giới hai nước. Ông nêu rõ tất cả những hoạt động quân sự của Ấn Độ ở biên giới không năm ngoài "diễn tập thông thường vào mùa Đông".
 
Tuần trước, giới chức quân đội Pakistan cho biết quân đội Pakistan đã điều động quân từ biên giới với Afghanistan đến khu vực biên giới với Ấn Độ sau khi nhận được thông tin tình báo rằng New Delhi đã bố trí lại lực lượng ở khu vực này. Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ khẳng định không có hoạt động di chuyển quân nào ở biên giới phía Ấn Độ.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang sau các vụ tấn công vào thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ làm 179 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc những kẻ tấn công được huấn luyện tại Pakistan và cho rằng Islamabad không nỗ lực trấn áp các cơ sở phiến quân tại nước này.

Ngoại trưởng Qureshi khẳng định lại Pakistan sẽ hợp tác nếu Ấn Độ cung cấp bằng chứng cụ thể về những phần tử người Pakistan dính líu đến vụ tấn công, trong khi Ngoại trưởng Mukherjee nhắc lại yêu cầu Pakistan phải xóa bỏ các cơ sở phiến quân.

Trong một diễn biến khác, Pakistan đã tạm ngưng tuyến đường tiếp tế cho lực lượng NATO và Mỹ ở Afghanistan qua đèo Khyber, thuộc tỉnh Peshawar, trong khi lực lượng an ninh Pakistan tiến hành một chiến dịch quân sự lớn trấn áp phiến quân tại đây.

Quan chức tỉnh Peshawar cho biết chiến dịch bắt đầu được tiến hành tại Khyber sáng 30/12, các lực lượng pháo binh, xe tăng và trực thăng chiến đấu được huy động tham gia. Đường quốc lộ chính nối Peshawar và thành phố biên giới Torkham đã bị phong tỏa cho đến khi chiến dịch kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục