Pakistan đề nghị xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Nga

Pakistan đã đề nghị có mối quan hệ "đối tác chiến lược đa chiều" với Nga, trong bối cảnh hai nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Pakistan đề nghị xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Nga ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ The Express Tribune đưa tin, Pakistan đã đề nghị có mối quan hệ "đối tác chiến lược đa chiều" với Nga, trong bối cảnh hai nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 1/5 cho hay: "Chúng tôi tin rằng mối quan hệ đối tác chiến lược song phương đa chiều lâu dài sẽ có lợi cho nhân dân hai nước, đồng thời sẽ góp phần cho hòa bình và ổn định khu vực."

[Nga, Pakistan quan ngại về mối đe dọa gia tăng từ tổ chức IS]

Mối quan hệ giữa Nga và Pakistan đã chứng kiến sự cải thiện chưa từng có trong vài năm gần đây trong bối cảnh khu vực đang có những thay đổi nhanh chóng, buộc hai nước phải tự liên kết để bảo vệ những lợi ích chung của mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Pakistan bày tỏ mong muốn nâng mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Động thái này được xem là có ý nghĩa và là bước chuyển rõ ràng trong cách tiếp cận của Pakistan khi muốn hợp tác hơn nữa với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục