Pakistan: Đoàn quân sự bị tấn công 12 người chết

Sĩ quan cảnh sát khu vực bộ lạc Taj Mohammed cho biết phái đoàn quân sự bị khoảng 12 tay súng trang bị rocket và súng trường tự động tấn công.

Giao tranh đã nổ ra khi các tay súng ngày 6/5 tấn công một đoàn quân sự Pakistan ở khu vực Tây Bắc bất ổn nước này, làm ít nhất 12 người, trong đó có 9 nhân viên an ninh, thiệt mạng.

 

Sĩ quan cảnh sát khu vực bộ lạc Taj Mohammed cho biết phái đoàn quân sự bị khoảng 12 tay súng được trang bị rocket và súng trường tự động tấn công.

 

Cuộc giao tranh diễn ra trong hơn 2 giờ gần Miranshah, thị trấn chính ở khu vực bất ổn Bắc Waziristan.

 

Trong lúc giao tranh, một quả đạn pháo đã nã trúng một thánh đường gần Miranshah, làm 3 dân thường thiệt mạng và 15 người bị thương.

Trong khi đó quân đội Pakistan thông báo 9 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này.

 

Trước đó, ngày 5/5, Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu vực của phiến quân ở Bắc Waziristan, tiêu diệt ít nhất 10 tay súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục