Pakistan đối mặt với cuộc khủng hoảng nước sạch

Dân số bùng nổ, trong khi công tác tưới tiêu không được quản lý hiệu quả đã khiến nguồn nước sạch ở Pakistan sụt giảm nghiêm trọng.
Không chỉ phải vật lộn với tình trạng nghèo đói, các vụ đánh bom liều chết và hoạt động chống đối của phiến quân, Pakistan còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng.

Dân số bùng nổ, trong khi công tác tưới tiêu không được quản lý hiệu quả đã khiến nguồn nước sạch ở Pakistan giảm đáng kể.

Hiện nay, trung bình một người dân Pakistan chỉ có 1.000 m3 nước sạch mỗi năm để sử dụng, giảm nhiều so với mức 5.000 m3/người vào năm 1947.

Theo nghiên cứu do các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson (trụ sở tại Mỹ) thực hiện năm 2009, có tới 1/3 trong tổng số 175 triệu người dân Pakistan hiện thiếu nước sinh hoạt. Thiếu nước sạch còn gây bệnh tiêu chảy, làm gần 630 em nhỏ chết mỗi ngày.

Một trong những nguyên nhân chính gây khủng hoảng nước nghiêm trọng như vậy là do dân số Pakistan đã tăng gấp bốn lần kể từ khi nước này giành độc lập năm 1956.

Ngoài ra, việc tưới tiêu không được quản lý tốt cũng dẫn đến tình trạng thiếu nước, do có tới 90% lượng nước được sử dụng cho tưới tiêu, khoảng 25% trong số đó được sử dụng không hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục