Pakistan: Động đất làm hơn 200 người thương vong

Sáng nay 29/10, trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại thị trấn Ziarat, miền Tây Nam Pakistan, giáp với Afghanistan đã làm ít nhất 100 người chết, khoảng 100 người bị thương, làm sập nhiều ngôi nhà và gây hoảng loạn trong dân chúng.

Sáng nay 29/10, trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại thị trấn Ziarat, miền Tây Nam Pakistan, giáp với Afghanistan đã làm ít nhất 100 người chết, khoảng 100 người bị thương, làm sập nhiều ngôi nhà và gây hoảng loạn trong dân chúng.

Con số thương vong có thể còn tăng do nhiều người bị chôn vùi trong các đống đổ nát.

Cơ quan Giám sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy lúc 5h09 (giờ địa phương). Tâm chấn khá nông, chỉ ở độ sâu 10km dưới mặt đất, cách thành phố Quetta của Pakistan khoảng 70km và cách thành phố Kandaha của Afghanistan khoảng 185km.

Thị trấn Ziarat nằm ở khu vực có nhiều đồi núi. Nhiều nhà cửa bị chôn vùi do chỉ được làm bằng bùn đất và nằm ở địa thế dốc. Quân đội Pakistan và hai trực thăng đã được huy động tới Ziarat để cứu hộ người bị nạn và đánh giá thiệt hại.

Năm 1935, tại Quetta cũng xảy ra một trận động đất mạnh, cướp đi sinh mạng của khoảng 30.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục