Pakistan: Đụng độ làm hơn 100 người thương vong

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan.

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan.

Theo cảnh sát trưởng Karachi, ông Waseem Ahmed, các cuộc bạo động bùng phát từ đêm 29/11 giữa các thành viên đảng Dân tộc Awami với những người ủng hộ Phong trào Muttahida Qaumi Movement (MQM), liên minh cầm quyền ở Pakistan.

Những kẻ bạo loạn đã đập phá và đốt cháy một số cửa hàng ở khu chợ Timber của thành phố cùng nhiều xe cộ.

Bất chấp việc chính quyền Karachi đã phải triển khai 800 nhân viên bán quân sự tại những khu vực nhạy cảm để giúp cảnh sát ổn định trật tự, các vụ nổ súng vẫn tiếp diễn ở khắp nơi trong thành phố và tình hình đang có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đã yêu cầu chính quyền thành phố xử lý cứng rắn các đối tượng bạo động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục