Pakistan được bầu vào Ban Giám đốc IAEA

Tại kỳ họp thường kỳ thứ 53 của IAEA, Pakistan đã được bầu vào Ban Giám đốc IAEA cho khu vực Trung Đông và Nam Á (MESA).
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết tại kỳ họp thường kỳ thứ 53 của Hội nghị toàn thể Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), diễn ra ở Viên (Áo) từ ngày 14-18/9, Pakistan đã được bầu vào Ban Giám đốc IAEA với nhiệm kỳ hai năm dành cho khu vực Trung Đông và Nam Á (MESA).

Đây là lần thứ 17 Pakistan có mặt trong Ban Giám đốc IAEA.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Abdul Basit cho biết nước này là ứng cử viên được sự đồng thuận của khu vực MESA.

Tuyên bố của Bộ trên cho biết việc bầu Pakistan vào Ban Giám đốc IAEA là sự ghi nhận cam kết lâu dài của Pakistan đối với mục tiêu của IAEA. Pakistan cam kết sử dụng công nghệ hạt nhân vào mục đích hòa bình, kể cả chương trình phát triển điện hạt nhân.

Trong nhiệm kỳ này, Pakistan sẽ phối hợp chặt chẽ với IAEA và các nước thành viên trong nhóm để thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình tại cấp quốc gia, khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục