Pakistan gắn kết với tiến trình hòa bình Afghanistan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Abdul Basit ngày 8/12 tuyên bố nước này rất gắn kết với tiến trình hòa bình ở Afghanistan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Abdul Basit ngày 8/12 tuyên bố Pakistan rất gắn kết với tiến trình hòa bình ở Afghanistan, nhấn mạnh rằng việc Islamabad tẩy chay Hội nghị về Afghanistan ở Bonn, Đức, không có nghĩa là Pakistan tách khỏi tiến trình hòa bình này.

Pakistan cũng quyết tâm theo đuổi mục tiêu hòa bình và ổn định ở Afghanistan nói riêng và của cả khu vực nói chung.

Theo ông Abdul Basit, Pakistan tẩy chay Hội nghị Bonn để phản đối cuộc không kích của lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào hai trạm kiểm soát biên giới của Pakistan vào ngày 26/11 vừa qua làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Hành động phản đối này được thực hiện theo quyết định của Ủy ban Quốc phòng Pakistan.

Ông Basit cho rằng việc tẩy chay Hội nghị Bon là vì lợi ích quốc gia của Pakistan, song Pakistan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình và ổn định ở Afghanistan.

Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội Pakistan đã quyết định lập thêm chốt kiểm soát quân sự ở gần biên giới với Afghanistan nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua biên giới.

Quân đội Pakistan cũng quyết định không tham gia cuộc điều tra của NATO về những vụ không kích ở khu vực bộ tộc Mohmand vì những cuộc điều tra như vậy trước đây đã không giúp cải thiện tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục