Pakistan hối thúc Mỹ tăng cường can dự với chính quyền của Taliban

Ông Yusuf khẳng định Pakistan không ngừng thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Afghanistan, đồng thời khẳng định không thể áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này.
Pakistan hối thúc Mỹ tăng cường can dự với chính quyền của Taliban ảnh 1Các tay súng Taliban trên đường phố ở Kandahar, Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pakistan hối thúc thế giới can dự tình hình Afghanistan hiện dưới sự điều hành của Taliban và Mỹ nên lắng nghe thông điệp của Islamabad trong bối cảnh Washington sẽ đánh giá lại mối quan hệ với quốc gia Nam Á này.

Ông Moeed Yusuf, cố vấn an ninh quốc gia của Pakistan đưa ra tuyên bố trên trước báo giới ngày 15/9.

Ông Yusuf khẳng định Pakistan không ngừng thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Afghanistan, đồng thời khẳng định không thể áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này.

[Lực lượng Taliban khẳng định mục tiêu xây dựng quân đội]

Theo ông Yusuf, Mỹ - quốc gia trong tuần này đã phát đi tín hiệu về việc sẽ đánh giá lại quan hệ với Pakistan, nên lưu tâm và lắng nghe lời khuyên từ Islamabad về tăng cường can dự với chính quyền mới do Taliban dẫn dắt.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày13/9 thông báo Washington sẽ đáng giá về mối quan hệ với Islamabad trong những tuần tới nhằm định hình vai trò của Pakistan mà Mỹ mong muốn đóng góp trong tương lai của Afghanistan.

Pakistan có mối quan hệ sâu sắc với Taliban và bị cáo buộc hỗ trợ Taliban khi lực lượng này chống lại chính phủ được Mỹ hậu thuẫn ở Kabul
suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, Islamabad phủ nhận cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục