Pakistan: Hơn 140 phiến quân đầu hàng chính quyền

Chính phủ Pakistan cho biết hơn 140 phiến quân đã đầu hàng giới chức tại tỉnh Baluchistan vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng nổi dậy của phiến quân.
Pakistan: Hơn 140 phiến quân đầu hàng chính quyền ảnh 1Cảnh sát Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 19/4, Chính phủ Pakistan cho biết hơn 140 phiến quân đã đầu hàng giới chức tại tỉnh Baluchistan vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng nổi dậy của phiến quân.

Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Baluchistan, ông Anwaar ul Haq cho biết các phần tử phiến quân, thuộc các nhóm Mặt trận Giải phóng Baluchistan (BLF), Quân đội Giải phóng Baluchistan (BLA) và nhóm Lashkar-e-Baluchistan, ngày 18/4 đã hạ vũ khí.

Trong số này có 2 "chỉ huy" là người thân của thủ lĩnh BLF Allah Nazar Baluch.

Phát ngôn viên nhóm BLF không bình luận gì về động thái đầu hàng nói trên, song các phần tử ly khai Baluch đã bác bỏ thông tin này và cho rằng đó là chiến dịch tuyên truyền của chính quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục