Pakistan kết án năm nghi can khủng bố người Mỹ

Tòa án Pakistan tuyên án 15 năm tù giam cho mỗi nghi can khủng bố quốc tịch Mỹ vì tội chống Nhà nước Pakistan và tài trợ khủng bố.
Tòa án Pakistan ngày 24/6 đã tuyên án năm nghi can khủng bố mang quốc tịch Mỹ, mỗi đối tượng 15 năm tù giam vì tội chống Nhà nước Pakistan và tài trợ một nhóm khủng bố.

Trong số các đối tượng trên có một người gốc Ai Cập, hai người gốc Pakistan, hai người gốc Ethiopia.

Các công tố viên tại phiên tòa cho biết họ đã đưa ra các chứng cứ như thư điện tử và lời khai của nhân chứng để chứng minh năm bị cáo này âm mưu tấn công khủng bố tại Pakistan.

Ngoài án phạt tù, mỗi tên tội phạm còn bị phạt 70.000 rupi (tương đương 860 USD). Luật sư của năm bị cáo này cho biết sẽ kháng án lên Tòa Thượng thẩm tại tỉnh Punjab.

Năm đối tượng trên bị bắt giữ hồi tháng 12/2009 tại thành phố Sargodha, thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, và đã bị xét xử kín tại một nhà tù ở Sargodha từ tháng Ba vừa qua.

Các công tố viên và cảnh sát Pakistan cáo buộc năm tên này tội chống Nhà nước Pakistan và tài trợ một nhóm khủng bố, trong khi các quan chức cho rằng năm tên này có kế hoạch đến khu vực bộ lạc Nam Waziristan để huấn luyện khủng bố.

Lực lượng cảnh sát địa phương đã triển khai tuần tra trên diện rộng siết chặt an ninh quanh khu vực tòa án thành phố Sargodha trước khi tòa tuyên án. Khu phố trước cửa Tòa án bị phong tỏa trong khi nhiều xe cảnh sát được triển khai tại các địa điểm quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục