Pakistan khởi động hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Arab

Hai công ty đa quốc gia đã sẵn sàng khởi động hoạt động khoan thăm dò dầu khí ở Biển Arab - ngoài khơi thành phố cảng Karachi ở phía Nam Pakistan.
Pakistan khởi động hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Arab ảnh 1(Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Các vấn đề hàng hải của Pakistan, ông Syed Ali Haider Zaidi cho biết có hai công ty đa quốc gia đã sẵn sàng khởi động hoạt động khoan thăm dò dầu khí ở Biển Arab - ngoài khơi thành phố cảng Karachi ở phía Nam nước này.

Trong thông điệp đăng trên Twitter ngày 29/12, ông Zaidi cho hay công ty dầu khí đa quốc gia Mỹ ExxonMobil và “người khổng lồ” ngành năng lượng ENI của Italy đã vận chuyển thiết bị đến địa điểm thăm dò cách bờ biển thành phố Karachi 230km.

Đầu năm nay, cựu Ngoại trưởng Iran Abdullah Hussain Haroon nói rằng ExxonMobil ước tính khu vực Biển Arab ngoài khơi vùng biển Pakistan có thể có trữ lượng dầu còn lớn hơn trữ lượng của Kuwait.

[Venezuela phản đối Mỹ can thiệp vụ chặn tàu thăm dò dầu của ExxonMobil]

ExxonMobil đã tham gia vào các nỗ lực thăm dò dầu khí ngoài khơi Pakistan vào tháng 5/2018.

Hoạt động này do hai công ty thuộc sở hữu nhà nước là Tập đoàn phát triển dầu khí và Công ty dầu mỏ Pakistan Petroleum Limited khởi xướng, với sự tham gia của ENI - hiện cũng đang hoạt động trong các dự án năng lượng khác nhau ở Pakistan.

Mỗi công ty sở hữu 25% cổ phần trong liên doanh trên, theo một thỏa thuận được ký bởi chính phủ lâm thời Pakistan vào tháng 5/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục