Pakistan khôi phục luật Hồi giáo tại thung lũng Swat

Ngày 16/2, Chính phủ Pakistan đã đồng ý khôi phục luật Hồi giáo tại thung lũng Swat nhằm làm yên cuộc nổi dậy của các tay súng Taliban.

Ngày 16/2, Chính phủ Pakistan đã đồng ý khôi phục luật Hồi giáo tại thung lũng Swat nhằm làm yên cuộc nổi dậy của các tay súng Taliban.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc đàm phán ở Peshawar ngày 16/2 giữa các quan chức chính quyền Tỉnh biên giới Tây Bắc (NWFP) và thủ lĩnh một nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn có tên "Tehrike-e-Nifaz-Shariaf Mohammadi".

Bộ trưởng Thông tin của NWFP, ông Mian Iftikhar Hussain tuyên bố: "Sau các cuộc đàm phán thành công, tất cả những đạo luật phi Hồi giáo liên quan tới hệ thống tòa án, những luật chống lại kinh Sunnah sẽ là đối tượng bị bãi bỏ và được coi là vô hiệu."

Với việc đạt được thỏa thuận về luật Hồi giáo, Chính phủ Pakistan hy vọng rằng có thể gây chia rẽ giữa những người cứng rắn theo đường lối bảo thủ và những tay súng đang phải phục vụ Al Qaeda và Taliban.

Quyết định trên của Chính phủ Pakistan có thể sẽ gặp phải sự chỉ trích từ phía Mỹ và các nước Tây Âu khác, những nước lo ngại rằng Pakistan đang làm lợi cho những người bảo thủ tôn giáo, vốn được coi là "có thiện cảm" với Al Qaeda và Taliban.

Quyết định trên được đưa ra trong khi một máy bay do thám không người lái nghi là của Mỹ đã bắn tên lửa vào một tòa nhà mà các tay súng Taliban sử dụng làm căn cứ tại khu vực bộ tộc Kurram giáp giới với Afghanistan, làm ít nhất 26 người thiệt mạng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên ở Kurram và xảy ra chỉ 2 ngày sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực bộ tộc Nam Waziristan làm ít nhất 25 người chết, trong đó hầu hết là những tay súng người Trung Á có liên hệ với Al Qaeda.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa từ máy bay do thám không người lái của Mỹ vào lãnh thổ Pakistan là một trong những nguyên nhân làm quan hệ giữa hai nước đồng minh này trở nên căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục