Pakistan không dính líu với phiến quân Jundallah

Pakistan ngày 23/10 khẳng định với Iran rằng Islamabad không bao giờ cho phép các tay súng phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng với nước láng giềng Iran, Pakistan ngày 23/10 đã khẳng định với Iran rằng Islamabad không bao giờ cho phép các tay súng phát động các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong cuộc hội đàm kéo dài nhiều giờ giữa Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik và người đồng cấp Iran Mostafa Mohammad Najjar, ông Malik khẳng định "điều cấp thiết hơn cả là Pakistan và Iran phải hợp tác chặt chẽ vì hòa bình trong khu vực".

Mục đích chuyến đi Pakistan lần này của Bộ trưởng Najjar là thảo luận với Islamabad về các nỗ lực chống nhóm Jundallah (chiến binh của Chúa) sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng hôm 18/10 ở Iran.

Trong cuộc hội đàm, ông Najjar khẳng định Iran đến để yêu cầu Pakistan giao nộp tên Rigi, thủ lĩnh nhóm Jundallah, cho nước này nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng ở Tehran mà theo ông, "điều đó đương nhiên sẽ không có lợi cho quan hệ hai nước".

Tiếp đó, Bộ trưởng Najjar còn khẳng định với truyền hình nhà nước Pakistan: "Chúng tôi có những tài liệu cho thấy tên Rigi dễ dàng ra vào Pakistan... Chúng tôi tới đây để yêu cầu Pakistan giao nộp Ri-gi cho Iran".

Theo phía Iran, nhóm Jundallah có các cơ sở ở Pakistan. Tehran cũng cáo buộc Mỹ và Anh hậu thuẫn nhóm Jundallah và bóng gió rằng tổ chức này có quan hệ với giới tình báo Pakistan. Tuy nhiên, cả Washington, London và Islamabad đều bác bỏ mọi liên can.

Vụ đánh bom đẫm máu hôm 18/10 xảy ra tại khu vực phía trước Trung tâm thể thao của thành phố Pisheen thuộc tỉnh Sistan-Baluchistan giáp giới Pakistan, khi các sĩ quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang chuẩn bị tham dự cuộc họp với giới chức lãnh đạo các cộng đồng Hồi giáo ở tỉnh này.

Trong số các 42 người thiệt mạng có 15 thành viên lực lượng Vệ binh Cách mạng, trong đó có 5 chỉ huy cấp cao. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất mà nhóm Jundallah thực hiện, nhóm vốn tuyên bố chiến đấu cho quyền của các bộ tộc Baluchi dòng Suni chống lại giới chức dòng Shiite của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục