Pakistan lên kế hoạch thả hàng trăm công dân Ấn Độ bị bắt giữ

Theo các nguồn tin ngoại giao từ cả hai nước Ấn Độ và Pakistan, các tù nhân Ấn Độ sẽ được phóng thích vào ngày 7/4 tới và bàn giao cho Ấn Độ tại biên giới Wagah sau đó một ngày.
Các ngư dân Ấn Độ được trả tự do gặp lại người thân tại Karachi ngày 10/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các ngư dân Ấn Độ được trả tự do gặp lại người thân tại Karachi ngày 10/8/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang mạng The Hindu ngày 5/4 đưa tin Pakistan sẽ thả 100 ngư dân Ấn Độ đang bị nước này bắt giữ vào đầu tuần tới.

Theo các nguồn tin ngoại giao từ cả hai nước Ấn Độ và Pakistan, các tù nhân sẽ được phóng thích vào ngày 7/4 tới và bàn giao cho Ấn Độ tại biên giới Wagah sau đó một ngày.

[Dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ Pakistan-Ấn Độ]

Quyết định của Pakistan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ có kiến nghị đặc biệt gửi Đại sứ quán Pakistan ở New Delhi đề nghị thả toàn bộ 385 ngư dân và 10 công dân Ấn Độ đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Pakistan.

Các nguồn tin cũng cho biết Pakistan có kế hoạch thả 360 công dân Ấn Độ đang bị giam giữ trong tháng này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận thỏa thuận đang được thực thi nhưng từ chối cho biết liệu Ấn Độ có xem xét thả công dân Pakistan đang bị Ấn Độ giam giữ như là một động thái đối ứng hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục