Pakistan: Lực lượng nổi dậy tuyên bố ngừng bắn

Ngày 24/2, lực lượng nổi dậy ở thung lũng Swat, Tây Bắc Pakistan, tuyên bố ngừng bắn vô thời hạn. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Pakistan ngày 23/2 thông báo ngừng các chiến dịch trong khu vực, và 8 ngày sau khi Chính phủ Pakistan ký thỏa thuận với phiến quân chấp nhận luật Hồi giáo Sharia là chế độ tư pháp duy nhất ở thung lũng Swat.

Ngày 24/2, lực lượng nổi dậy ở thung lũng Swat, Tây Bắc Pakistan, tuyên bố ngừng bắn vô thời hạn. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Pakistan ngày 23/2 thông báo ngừng các chiến dịch trong khu vực, và 8 ngày sau khi Chính phủ Pakistan ký thoả thuận với phiến quân chấp nhận luật Hồi giáo Sharia là chế độ tư pháp duy nhất ở thung lũng Swat.
 
Phát ngôn viên của phiến quân, Muslim Khan cho biết phiến quân sẽ phóng thích vô điều kiện tất cả tù nhân, trong đó có các thành viên lực lượng bán quân sự và nhân viên an ninh, coi đây là một "cử chỉ thiện chí".
 
Ông Syed Mohammad, ủy viên Hội đồng khu vực Malakand, bao gồm cả thung lũng Swat, đã hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn của phiến quân, cho rằng đây là "một tiến triển hết sức tích cực, sẽ mở đường cho một nền hoà bình lâu dài". Ông khẳng định chính phủ cam kết tuân thủ tuyên bố chấp thuận thực thi luật Hồi giáo Sharia tại thung lũng Swat, đồng thời thực hiện từng bước dẫn đến một nền hoà bình lâu dài.
 
Việc Chính phủ Pakistan ký thỏa thuận với phiến quân về việc thực thi luật Sharia tại Swat, coi đây là một phần nỗ lực chấm dứt các hoạt động nổi dậy, đã gây phản ứng từ Mỹ, châu Âu, Afghanistan và Ấn Độ lo ngại điều này sẽ khuyến khích các hoạt động của các phần tử Taliban và Al Qaeda ở khu vực Tây Bắc Pakistan.
 
Thời điểm luật Sharia bắt đầu có hiệu lực tại Swat cũng như phương thức thực hiện và người chịu trách nhiệm việc thực thi luật này chưa được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục