Pakistan mở chiến dịch mới tiêu diệt tay súng Hồi giáo cực đoan

Quân đội Pakistan ngày 3/2 cho biết đã tiêu diệt 35 tay súng Hồi giáo cực đoan trong một chiến dịch cả trên không và trên bộ đêm 2/2 tại huyện Khawazakhela, thuộc thung lũng Swat, nơi bạo lực liên tục tiếp diễn thời gian qua.

Quân đội Pakistan ngày 3/2 cho biết đã tiêu diệt 35 tay súng Hồi giáo cực đoan trong một chiến dịch cả trên không và trên bộ đêm 2/2 tại huyện Khawazakhela, thuộc thung lũng Swat, nơi bạo lực liên tục tiếp diễn thời gian qua.

Chiến dịch trên nhằm truy quét nhóm nổi dậy trung thành với giáo sĩ Maulana Fazlullah, người đứng sau các hành động tấn công đẫm máu nhằm thi hành một đạo luật Hồi giáo kiểu Taliban tại khu vực này.

Trước đó hai ngày, một chiến dịch tương tự của quân đội Pakistan đã tiêu diệt 16 tay súng nổi dậy ở một địa điểm khác trong thung lũng trên.

Theo các quan chức địa phương, khoảng 20.000 dân thường đã được sơ tán đến các trại tạm trú do chính quyền dựng nên để quân đội mở chiến dịch truy quét các lực lượng nổi dậy.

Chính phủ Pakistan đã cam kết tiêu diệt toàn bộ các lực lượng gây rối loạn ở thung lũng Swat, nơi cách đây hai năm còn là địa danh du lịch nổi tiếng của Pakistan. Ngày 28/1, Tư lệnh quân đội Pakistan đã lần đầu tiên đến thăm Swat kể từ khi xảy ra tình trạng cướp phá của quân nổi dậy và cam kết lập lại trật tự tại đây.

Nhóm của giáo sĩ Fazlullah và các tay súng tàn quân Taliban đã tấn công các trường học, cấm người dân khiêu vũ, nghe nhạc, sát hại công chức nhà nước và những người ủng hộ chính phủ.

Hàng trăm và có thể là hàng ngàn tàn quân Taliban và các tay súng nổi dậy thuộc Al Qaeda được cho là đang trốn tại Đông Bắc Pakistan sau khi Mỹ phát động chiến vào nước láng giềng Afghanistan năm 2001 lật đổ chế độ Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục