Pakistan muốn giảm căng thẳng biên giới với Ấn Độ

Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Jilani hy vọng rằng các nhà ngoại giao sẽ đóng vai trò tích cực làm giảm sự căng thẳng với Ấn Độ.
Chính phủ Pakistan ngày 11/1 đã bày tỏ quan ngại của nước này với các nhà ngoại giao phương Tây và Nhóm quan sát viên quân sự của Liên hợp quốc (UNMOG) về Ấn Độ và Pakistan liên quan các cuộc xung đột vừa qua trên biên giới hai nước, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế giúp tháo gỡ căng thẳng.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Islamabad sau cuộc thảo luận với các nhà ngoại giao châu Âu, Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Jalil Abbas Jilani cho biết nhiều nhà ngoại giao đã bày tỏ quan ngại về tình trạng căng thẳng ngày một tăng trên biên giới và mong muốn quan hệ hòa bình giữa Pakistan và Ấn Độ. Ông tỏ ý hy vọng rằng các nhà ngoại giao sẽ đóng vai trò tích cực trong việc làm giảm sự leo thang căng thẳng hiện nay.

Theo ông, việc vi phạm "Đường kiểm soát" (LOC) phân chia vùng kiểm soát giữa hai nước ở khu vực tranh chấp Kashmir là một điều đáng tiếc bởi trong thời gian gần đây hai nước đều đã chú trọng đầu tư xây dựng hòa bình và ổn định không chỉ giữa hai quốc gia mà còn đối với cả khu vực. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pakistan cũng để ngỏ khả năng đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Thứ trưởng Jilani cho biết giới chức quốc phòng Pakistan đã thông báo với UNMOG về các vụ đụng độ trên biên giới với Ấn Độ, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc mở cuộc điều tra do UNMOG được coi là cơ chế trung lập duy nhất có thể mang lại một kết quả điều tra trung thực đối với cả Pakistan và Ấn Độ. Pakistan cũng hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ đóng vai trò tích cực làm giảm căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ.

Trước đó, Pakistan và Ấn Độ đều đổ lỗi cho nhau về các vụ đấu súng gây thương vong cho binh sĩ cả hai bên trong 5 ngày qua tại khu vực biên giới tranh chấp Kashmir. Liên hợp quốc và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi hai nước nhanh chóng làm dịu căng thẳng thông qua đối thoại.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya, nằm giữa biên giới Ấn Độ và Pakistan mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai trong ba cuộc chiến giữa hai nước láng giềng này kể từ khi giành độc lập khỏi Vương quốc Anh năm 1947.

Kể từ tháng 11/2003, hai bên duy trì một lệnh ngừng bắn ở Kashmir song thỉnh thoảng lại xảy ra đụng độ. Theo một thống kê của phía Ấn Độ, trong năm 2012 đã xảy ra 71 vụ nổ súng dọc LOC làm ít nhất 4 binh Kashmir Ấn Độ, 2 dân thường và một đối tượng bị cho là xâm nhập từ Pakistan thiệt mạng, và làm 15 người khác bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục