Pakistan: Năm 2016 sẽ chứng kiến cái kết của chủ nghĩa khủng bố

Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif tuyên bố năm 2016 sẽ là năm của đoàn kết và loại bỏ khủng bố ra khỏi nước này.
Pakistan: Năm 2016 sẽ chứng kiến cái kết của chủ nghĩa khủng bố ảnh 1Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif. (Nguồn: economictimes.indiatimes.com)

Tờ The Express Tribune đưa tin, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif, ngày 1/1 tuyên bố năm 2016 sẽ là năm của đoàn kết và loại bỏ khủng bố ra khỏi nước này.

Cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của Pakistan dẫn lời Tướng Sharif nói: “Với sự ủng hộ của dân tộc, chúng ta sẽ nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, tội phạm và tham nhũng, đồng thời sẽ kiến tạo hòa bình và công lý ở nước mình.”

Phát biểu trên được đưa ra vài giờ sau khi ISPR tuyên bố Tướng Sharif khẳng định mức án tử hình dành cho 9 kẻ khủng bố bị tòa án binh nước này kết tội.

Quân đội Pakistan hiện đang tiến hành một chiến dịch quân sự có tên Zarb-e-Azb nhằm vào phiến quân ở khu vực Tây Bắc nước này.

Các quan chức cho biết hơn 3.000 tay súng đã bị tiêu diệt kể từ khi quân đội tiến hành chiến dịch tấn công này hồi tháng 6/2014 trong bối cảnh giới chức Pakistan cam kết tăng cường các chiến dịch tại các khu vực biên giới và trên toàn đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục