Pakistan nêu điều kiện tiếp tục chương trình đối thoại với Ấn Độ

Cố vấn An ninh quốc gia và Đối ngoại của thủ tướng Pakistan tuyên bố sẽ không có tiến trình đối thoại với Ấn Độ nếu không đưa vấn đề Kashmir vào chương trình nghị sự.
Pakistan nêu điều kiện tiếp tục chương trình đối thoại với Ấn Độ ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: BBC)

Theo PTI, phát biểu tại cuộc họp báo ở Islamabad ngày 13/7, ông Sartaj Aziz, Cố vấn An ninh quốc gia và Đối ngoại của thủ tướng Pakistan tuyên bố sẽ không có tiến trình đối thoại với Ấn Độ nếu không đưa vấn đề Kashmir vào chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, ông Aziz cho rằng cuộc gặp giữa Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thành phố Ufa của Nga mới đây là “một sự khởi đầu tốt đẹp nhằm giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương.”

Ông Aziz khẳng định Pakistan kiên quyết giữ lập trường nguyên tắc về “phẩm giá và danh dự” nên không có thỏa hiệp về vấn đề này.

Về vụ xét xử thủ lĩnh tổ chức LeT Zaki-ur Rahman Lakhvi, kẻ bị cáo buộc chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai của Ấn Độ ngày 26/11/2008, ông Aziz nói Pakistan cần thêm thông tin và chứng cứ từ Ấn Độ liên quan đến vụ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục