Ngày 15/1, một quan chức Afghanistan cho biết Pakistan đã đề nghị nước này nốilại các cuộc đàm phán về Taliban vốn đổ vỡ sau vụ ám sát phái viên hoà bình hàngđầu của Kabul.
Ông Esmael Qasimyar, quan chức cấp cao của Hội đồng Hòa bình Tối cao - do chínhphủ Afghanistan bổ nhiệm, trả lời báo giới cho biết: "Sau khi Pakistan bày tỏsẵn sàng, chính phủ Afghanistan cũng đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán vớiPakistan về Taliban."
Trong khi đó, khi được hỏi, phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai,ông Aimal Faizi bình luận: "Pakistan đóng vai trò quan trọng trong đàm phán vìban lãnh đạo Taliban được cho là đang ẩn náu trong lãnh thổ Pakistan. Chúng tôicoi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Pakistan và hy vọng quan hệ này sẽ cải thiện,đồng thời hy vọng với sự trợ giúp của Pakistan, các cuộc đàm phán hoà bình sẽđược nối lại".
Tổng thống Karzai từng buộc tội Pakistan phải chịu trách nhiệm trong vụ sát hạiphái viên hòa bình hàng đầu của nước này, ông Burhanuddin Rabbani hồi tháng9/2011 và mới tháng trước ông Karzai tuyên bố Pakistan đang phá hoại tất cả cáccuộc đàm phán với Taliban./.