Pakistan: Ông Sharif không phải lập đảng liên minh

Thủ tướng Pakistan Sharif đã giành đủ số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội và không cần phải thành lập liên minh với các đảng lớn khác.
Reuters đưa tin, theo kết quả cuối cùng cuộc bầu cử Quốc hội Pakistan được công bố ngày 16/5, Thủ tướng đắc cử Pakistan Nawaz Sharif đã giành đủ số ghế trong cuộc bầu cử này.

Như vậy, ông Sharif không cần phải thành lập liên minh với các đảng lớn khác nhằm thông qua những cải cách thiết yếu.

Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) đối lập theo đường lối trung hữu của ông Sharif đã giành được 124/272 ghế trong khi Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền sắp mãn nhiệm chỉ có được 31 ghế, còn Đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) của ngôi sao cricket, chính khách Imran Khan, về vị trí thứ ba với 27 ghế trong cuộc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên của nước này kể từ khi giành độc lập năm 1947.

Để đạt được một đa số 137 phiếu bầu tại quốc hội theo luật định, ông Sharif chỉ cần đảm bảo có được sự ủng hộ của các cử tri độc lập cùng khuynh hướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục