Pakistan phản đối việc sử dụng vũ lực tại Syria

Pakistan đã phản đối việc sử dụng vũ lực ở Syria ngay cả khi các quốc gia phương Tây cân nhắc hành động quân sự tại quốc gia này.
Theo hãng Kyodo, với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngày 29/8, Pakistan đã phản đối việc sử dụng vũ lực ở Syria ngay cả khi các quốc gia phương Tây cân nhắc hành động quân sự chống lực lượng của nhà lãnh đạo nước này Bashar al-Assad.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, Aizaz Ahmad Chaudhry, bày tỏ Pakistan quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực tiếp diễn ở Syri, đồng thời mong muốn tất cả các bên kiềm chế và tham gia đối thoại.

Về khả năng các nước phương Tây tấn công quân Chính phủ Syria, ông Chaudhry cho biết Pakistan kiên định lập trường "việc sử dụng vũ lực phải bị lên án" và "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Syria phải được bảo vệ.

[Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Anh điện đàm về Syria]

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/8 cho biết Ngoại trưởng nước này Ahmet Davutoglu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Vương quốc Anh William Hague tối 28/8.

Trong cuộc điện đàm, ông Davutoglu đã tìm kiếm sự đồng thuận về tình hình Syria và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các bước đi ngay lập tức nhằm ngăn chặn cuộc đổ máu ở quốc gia Trung Đông này.

Về phần mình, ông Hague đã thông báo với ông Davutoglu về nghị quyết mà Anh soạn thảo nhằm lên án cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, và cho phép thực thi các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân ở quốc gia bị xung đột tàn phá này.

Ông Hague cũng tuyên bố "đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải gánh trách nhiệm về Syria mà hai năm rưỡi qua họ không làm được"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục