Pakistan phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, quân đội Pakistan ngày 3/2 đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo đất đối đất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và thông thường với tầm bắn 290 km.
Pakistan phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, quân đội Pakistan ngày 3/2 đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo đất đối đất, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và thông thường với tầm bắn 290 km.

Trong một tuyên bố, bộ phận truyền thông quân đội Pakistan cho biết vụ phóng thử tên lửa này nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập huấn luyện thực địa hằng năm của Bộ Chỉ huy các lực lượng chiến lược Lục quân.

Trung tướng Muhammad Ali, Tư lệnh Bộ Chỉ huy các lực lượng chiến lược Lục quân Pakistan đã đánh giá cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và màn thể hiện xuất sắc trong việc xử lý và vận hành hệ thống vũ khí này.

[Máy bay không người lái Israel phát nổ trên bầu trời Liban]

Tổng thống Arif Alvi, Thủ tướng Imran Khan và các quan chức quân đội Pakistan đã chúc mừng Bộ Chỉ huy trên cũng như các nhà khoa học và kỹ sư về vụ phóng thử tên lửa trên.

Tháng trước, Pakistan cũng đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Shaheen-III có tầm bắn 2.750 km./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục