Pakistan: PPP giành đa số ghế trong thượng viện

Theo kết qủa sơ bộ, Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền đã giành được 19 ghế trong cuộc bầu cử bổ sung đối với 45 ghế Thượng viện.
Theo kết quả sơ bộ công bố tối 2/3, Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền đã giành được 19 ghế, và đảng đối lập Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) được 8 ghế trong cuộc bầu cử bổ sung đối với 45 ghế Thượng viện.

Như vậy, PPP giữ 41 ghế trong Thượng viện 104 ghế.

[Pakistan tiến hành bầu cử Thượng viện khóa mới]

Cuộc bầu cử bổ sung được tổ chức ngày 2/3 để thay thế khoảng 50 nghị sỹ sẽ về hưu vào ngày 12/3 tới sau nhiệm kỳ sáu năm.

Theo Hiến pháp sửa đổi, Thượng viện Pakistan gồm 104 ghế, trong đó bốn tỉnh của Pakistan mỗi tỉnh có 23 ghế, thủ đô Islamabad được 4 ghế và 8 ghế còn lại dành cho các khu vực bộ lạc ở miền Tây Bắc. Ủy ban bầu cử Pakistan được chỉ định 9 ghế đặc biệt tại Thượng viện.

98 ứng cử viên các đảng phái và một số ứng cử viên độc lập đã tranh cử 45 ghế trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 2/3./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục