Pakistan quyết định phóng thích 337 ngư dân Ấn Độ

Pakistan phóng thích 337 ngư dân Ấn Độ như một cử chỉ thiện chí của nước này vào đúng thời điểm khi căng thẳng hai bên leo thang
Theo THX, ngày 23/8, Pakistan đã phóng thích 337 ngư dân Ấn Độ như một cử chỉ thiện chí của nước này vào đúng thời điểm khi căng thẳng hai bên leo thang do các vụ đấu súng giữa lực lượng vũ trang hai nước tại khu vực Kashmir tranh chấp.

Bộ Nội vụ Pakistan ngày 22/8 cho biết tất cả các tù nhân Ấn Độ trong đó có 340 ngư dân và 25 thành viên thủy thủ đoàn của các tàu Ấn Độ sẽ được phóng thích.

Các quan chức cho biết ngư dân Ấn Độ đã bị bắt vì đánh bắt cá trái phép tại vùng biển của Pakistan và được trả tự do tại thành phố cảng Karachi.

Các tù nhân sau khi được phóng thích sẽ bắt xe buýt tới thành phố miền Đông Lahore, nơi họ sẽ được bàn giao cho giới chức Ấn Độ tại khu vực biên giới Wagha vào 24/8 tới.

Pakistan và Ấn Độ thường xuyên bắt giữ ngư dân của nhau mỗi khi những người này đi vào vùng nước của bên kia. Hai nước này không có đường biên giới biển và cả hai bên đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán nhưng chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục