Pakistan ra mắt đội nữ lính dù đầu tiên trong lịch sử

Trung đội lính dù nữ có 24 người đã thực hiện chuyến nhảy dù đầu tiên từ trực thăng Mi-17 tại thao trường ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết quân đội nước này đã thành lập trung đội lính dù nữ đầu tiên trong lịch sử.

Thông cáo báo chí cho biết trung đội lính dù nữ có quân số gồm 24 người, đã thực hiện chuyến nhảy dù huấn luyện kiểm tra đầu tiên tại thao trường quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan vào hôm chủ nhật, ngày 14/7 vừa qua.

Các nữ chiến sỹ dù đã thực hiện huấn luyện đầu tiên trên trực thăng quân sự Mi-17 ở độ cao 800 mét. Trước đó, trung đội đã trải qua thời gian huấn luyện 3 tháng tại một căn cứ ở thành phố Peshawar.

Tại buổi lễ chào mừng chuyến nhảy dù thành công của trung đội lính dù nữ đầu tiên trong lịch sử lực lượng vũ trang, Tướng Ashfaq Pervez Kiani, Tư lệnh lục quân Pakistan đã chúc mừng các nữ chiến sỹ xuất sắc và trao cho họ phần thưởng lưu niệm.

Trong thành phần lực lượng vũ trang Pakistan không có binh chủng lính dù trong vai trò như là một đơn vị độc lập. Các đơn vị lính dù nằm trong thành phần cả ba quân chủng Hải, Lục, Không quân./.

Quỳnh Trang

Tin cùng chuyên mục