Pakistan sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Iran

Pakistan sẵn sàng "làm cầu nối để thu hẹp" sự bất đồng giữa Iran và Saudi Arabia trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước này căng thẳng sau vụ xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.
Pakistan sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Saudi Arabia và Iran ảnh 1Người dân Pakistan biểu tình tại Lahore phản đối xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Sputnik ngày 5/1 dẫn lời Cố vấn phụ trách vấn đề đối ngoại của Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz, cho biết nước này sẵn sàng "làm cầu nối để thu hẹp" sự bất đồng giữa Iran và Saudi Arabia trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước này căng thẳng sau vụ Riyadh xử tử Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.

Ông Aziz được dẫn lời nói: "Pakistan sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và cân bằng, với tư cách là thành viên quan trọng của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đồng thời là bạn của cả Saudi Arabia và Iran, nhằm thu hẹp bất đồng."

Hôm 2/1, Saudi Arabia tuyên bố đã xử tử 47 phạm nhân bị kết tội khủng bố, trong đó có ông al-Nimr. Vụ việc này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình phản đối Saudi Arabia tại các nước có người Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số, trong đó có Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục