Pakistan sẽ giải tán Hội đồng an ninh quốc gia

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani ngày 24/2 cho biết nước này sẽ giải tán Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) được thành lập dưới thời Tổng thống Pervez Musharraf.

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani ngày 24/2 cho biết nước này sẽ giải tán Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) được thành lập dưới thời Tổng thống Pervez Musharraf.
 
Phát biểu với các phóng viên bên lề một cuộc họp ở Islamabad, ông Gilani cho biết NSC được thành lập bất chấp sự phản đối của các chính đảng lớn, trong đó có đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền và Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-N (PML-N), vì vậy, ông và Tổng thống Asif Ali Zardari đã nhất trí trên nguyên tắc giải tán NSC và đã chỉ thị Bộ trưởng Luật pháp trình dự thảo về việc này lên quốc hội.
 
NSC được cựu Tổng thống Musharraf thành lập năm 2004 làm diễn đàn tư vấn cho tổng thống và chính phủ liên bang về các vấn đề an ninh quốc gia như chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng và an ninh nhà nước cũng như quản lý khủng hoảng nói chung.
 
Theo ông Gilani, NSC được thành lập theo một đạo luật của quốc hội và quốc hội sẽ bãi bỏ đạo luật này theo ý kiến đa số./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục