Pakistan, Sri Lanka phóng thích hàng chục ngư dân Ấn Độ

Pakistan và Sri Lanka phóng thích một số ngư dân Ấn Độ trước khi lãnh đạo hai nước này dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Ấn Độ Modi.
Pakistan, Sri Lanka phóng thích hàng chục ngư dân Ấn Độ ảnh 1Ông Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Pakistan và Sri Lanka - hai nước láng giềng của Ấn Độ - đã quyết định phóng thích một số ngư dân Ấn Độ bị giam tại hai nước này như một "cử chỉ thiện chí" trước khi Thủ tướng Pakistan và Tổng thống Sri Lanka tới Ấn Độ tham dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo thông báo từ phía Pakistan, nước này sẽ thả 59 ngư dân Ấn Độ khi Thủ tướng Nawar Sharif tới tham dự lễ nhậm chức của ông Modi tại New Delhi vào ngày mai (26/5).

Trước đó, Pakistan cũng đã thả 92 ngư dân Ấn Độ khác bị giam giữ tại một nhà tù ở Hyderabad thuộc tỉnh Sindh, miền Nam nước này. Như vậy, tổng số ngư dân Ấn Độ được phía Pakistan trả tự do sẽ lên đến 151 người.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka thông báo Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã chỉ thị thả 5 ngư dân Ấn Độ như một cử chỉ thiện chí đánh dấu lễ nhậm chức của Thủ tướng đắc cử Modi.

Phần lớn các ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ với cáo buộc xâm phạm vùng biển nước ngoài và đánh bắt cá trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục