Pakistan tấn công doanh trại của khủng bố JuA ở Afghanistan

Các lực lượng an ninh Pakistan đã tấn công các doanh trại của tổ chức khủng bố Jamaat-ul-Ahrar qua biên giới ở bên phía Afghanistan và phá hủy 4 doanh trại.
Pakistan tấn công doanh trại của khủng bố JuA ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ The News International ngày 18/2 đưa tin các nguồn tin quân sự cho biết các lực lượng an ninh Pakistan tối 17/2 đã tấn công các doanh trại của tổ chức khủng bố Jamaat-ul-Ahrar (JuA) qua biên giới ở bên phía Afghanistan và phá hủy 4 doanh trại cùng một cơ sở huấn luyện.

Cuộc tấn công trên được tiến hành vài giờ sau khi các quan chức Đại sứ quán Afghanistan ở Pakistan bị triệu tới để bàn giao bản danh sách 76 kẻ khủng bố, những kẻ đã lên kế hoạch tiến hành các hoạt động khủng bố ở Pakistan từ lãnh thổ Afghanistan.

Hiện chưa có xác nhận chính thức liên quan tới những diễn biến của quân đội hay Chính phủ Pakistan, song các nguồn thạo tin cho hay quân đội đã nhằm vào những nơi ẩn náu của JuA qua khu vực biên giới Khyber và vùng bộ lạc Mohmand. Các doanh trại này nằm ở đường biên giới bên phía Afghanistan.

Pakistan đã nhiều lần cảnh báo giới chức Afghanistan ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị lợi dụng cho các hoạt động khủng bố ở Pakistan.

Hãng ANI News ngày 18/2 đưa tin Cố vấn về các vấn đề đối ngoại của Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz đã hối thúc Chính phủ Afghanistan tăng cường trấn áp các phần tử khủng bố.

Trong cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Hanif Atmar ngày 17/2, ông Aziz nhấn mạnh rằng chính phủ và người dân Pakistan đang trong tình trạng đau khổ trước những vụ tấn công khủng bố gần đây ở nhiều khu vực của Pakistan, cướp đi nhiều sinh mạng.

Ông đã thông báo với Cố vấn Atmar rằng tổ chức khủng bố Jamat-ul-Ahrar (JuA) đứng đằng sau các hành động khủng bố dã man này, đồng thời bày tỏ rất quan ngại JuA tiếp tục hoạt động từ những nơi trú ẩn an toàn của chúng ở Afghanistan để tiến hành khủng bố ở Pakistan.

Trong khi đó, tờ Dawn ngày 18/2 đưa tin, Trung Quốc ngày 17/2 đã bày tỏ ủng hộ Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời lên án vụ tấn công khủng bố ở Sehwan.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: ''Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương."

Bên cạnh đó, ông Cảnh Sảng cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố, duy trì ổn định quốc gia và bảo vệ an toàn công cộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục